Mạn Đàm về Tarot

Dẫn: Mạn đàm về Tarot diễn ra trên nhóm  Tarot Huyền Bí, gồm các tranh luận và hỏi đáp liên quan đến bói toán và Tarot. Cuộc mạn đàm trên mạng này diễn ra vào tháng 6.2014. Thấy câu trả lời có thể hữu ích cho nhiều người nên trích lục lại.

Talk. Ảnh: Intenet


Độc giả: Theo như mình đọc ở 1 tài liệu, theo chiếm tinh cua trung quốc thì có nói 12 tuổi mới nên xem cả đời vì các sao của người đó vẫn không cố định và thường hay di chuyen, qua lại thất thường nên rất khó xem và đa số chỉ đúng 40% , nhưng nếu xem trong 1 giai đoạn ngắn vài ngày, 1 tuần gì đó thì mình nghĩ không ảnh hưởng, nhưng nếu xem khoảng thời gian dài thì sẽ khó mà đúng được, sau này lớn lên các sao của người đó bắt đầu ít di chuyển và tính cố định cao hơn nên lúc đó xem mới chính xác, vả lại điểm ạnh của tarot theo như mình nhận thấy đó là lá bài cho ta biết về hiện tại, và từ hiện tại suy ra tương lai, chứ lá bài tarot không chủ đạo nói về tương lai vì tương lai là do mỗi chúng ta quyết định, đó là điểm mình thích ở bói tarot hơn các loại bói khác. 


Phillippe NGO: Quan điểm mình hơi khác.

Tử vi, chiêm tinh thuộc nhóm Đại Ngương Pháp, tức là coi trọn đời, chỉ coi đúng từ 24 đổ lại, còn sau 24 thì độ sai số rất cao. Lý do là nhóm này mượn "tập ấm" tốt xấu của kiếp trước hay của cha mẹ làm bàn đạp, c
hứ không tính được hành trạng (nhưng điều tốt xấu do người đó làm ra). Sỡ dĩ mới sinh nên coi Tử Vi, chiêm tinh là để cải số, biết trước được vận mạng do kiếp trước để lại, để mà bổ sung sửa chữa. Ví như biết mạng sinh đào hoa, thì từ nhỏ dạy kèm rặp nữ sắc, tránh tạo hoạ. Ví như biết mạng hung bạo thì từ nhỏ dạy nhân đức, tránh tạo ác. Cho nên vừa sinh xong là đem bát tự sinh đồ ra cho mấy cụ kiểm tra ngay, là vì cái lý lẽ này.

Tarot, Kinh dịch, thuộc nhóm Tiểu Ngương Pháp, tức coi hành trạng hiện tại, dài không quá 10 năm. Ví như biết được hoạ phúc ngay trong thời điểm đó, do hành trạng tốt xấu của đời người mà phải trả, vốn để đoán biết hoạ phúc mà lượng trước ý trời để hành sự, chứ không phải cưỡng cầu. Lấy lại câu của Cơ Xương: "hoạ phúc không nằm cả trong quẻ, đúng sai đều có cơ duyên, quẻ xấu cỡ nào mà hành trạng nghiêm chính, xấu có thể cải thành tốt, quẻ tốt cỡ nào mà hành trạng tà gian, tốt có thể cải thành xấu. Đúng sai của quẻ dịch đều phải coi đến hành trạng." (tóm lược đại ý, không nhớ rõ chính xác lời).

Việc phân Tiểu Ngương, Trung Ngương, Đại Ngương không thống nhất. Có nhà phân 1 đại ngương thành 3 trung ngương, 1 trung ngương thành 2 tiểu ngương, mỗi tiểu ngương 10 năm. Có nhà phân 1 đại ngương thành 5 trung ngương, 1 trung ngương thành 2 tiểu ngương, mỗi tiểu ngương 6 năm. Cái này không phán rõ được.
  
Đọc giả: Có lẽ mỗi nhóm có 1 nghiên cứu khác, mình trước đến nay chỉ đọc lướt qua 1 số bài về tử vi, vì mình quan niệm tương lai do con người nắm bắt, họa phúc thay đổi được nên ít khi quan tâm quá nhiều về tương lai, mình làm nghề buôn bán đồ tâm linh nên thỉnh thoảng có vài ông khách xưng là "thầy" nghiên cứu tử vi đều nói không dám xem cho trẻ em. Mình mới tìm dc 1 tài liệu ở đây:
"Theo các Đại sư có kinh nghiêm về Tử Vi thì trẻ em dưới 13 tuổi, thân thể phát triển chưa hoàn chỉnh cho nên sự ảnh hưởng tương tác với các Sao trong lá số (và cả Sao lưu động chiếu), cũng chưa có độ chuẩn xác cao, cho nên trong 13 năm đầu mọi tốt xấu chủ yếu chịu sự ảnh hưởng vào Phúc Đức của cha mẹ đương số. Cho nên khi làm lá số cho trẻ dưới 13 tuổi thì chuyên gia luôn phải dè dặt, vì không biết được cha mẹ của đương số là người như thế nào (thiện-ác), cho nên những tiêu chí tốt xấu của 13 năm đầu độ chuẩn xác thấp, chính vì lẽ đó nên các chuyên gia đều ngại làm lá số cho trẻ em dưới 13 tuổi. " - Trích Tử Vi Global: http://www.tuviglobal.com/baiviet/detail/52.html#.U47NFSgXIQF
 
Phillippe NGO: Riêng mình thì hoàn toàn không đồng ý với giải thích của tuviglobal. Vì sau 12t thì con người thoát ly ít nhiều khỏi sự khống chế của gia đình, bắ
t đầu tạo hành trạng (tức là việc làm của bản thân bắt đầu ảnh hưởng đến người khác), khi đó thì bất kể hành trạng thế nào, tử vi đều không đổi. Cho nên nói sau 24 tuổi thì tử vi mới chính xác là nói ngược. Sau 24 tuổi, thứ duy nhất có thể ảnh hưởng mạnh chính là hành trạng của chúng ta. Mỗi việc làm tốt xấu đều để lại trên số phận và ít nhiều thay đổi vận số . Nếu căn theo ý của tuviglobal thì cả cuộc đời con người không bao giờ thoát khỏi số phận vì tử vi đâu có đổi được.

Theo mình, thứ có thể theo dõi vận số là các Trung Ngương Pháp, bao gồm coi tướng, coi nốt ruồi, coi chỉ tay ... có thể thấy được vận số biến đổi trong 20 năm. Tiếc là Tiểu Ngương và Đại Ngương đều dễ coi, Trung Ngương lại khó coi nhất, 10 nhà thì đến 9 nhà đoán giải sai.

Lời khuyên, chỉ nên coi bởi các thầy trên 60, khi kết thúc 1 ngương hoàn chỉnh. "Ngũ thập dư, tri thiên mệnh". Nhất là coi Đại Ngương và Trung ngương. Có câu rằng: Tiểu Ngương Tam Thập, Trung Ngương Ngũ Thập, Đại Ngương Thất Thập. Tức là Tiểu Ngương tìm thầy 30 tuổi, Trung Ngương tìm thầy 50 tuổi, Đại Ngương tìm thầy 70 tuổi. Lời xưa xét đoán, không nên coi thường.

Đọc giả:  Mình có bao giờ suy nghĩ đến đúng sai gì đâu vì đó chỉ là điều tương đối, mình chỉ muốn học hỏi thêm kiến thức để đi đến chân lý 1 cách hoàn hảo thôi, bạn viết mình cũng thấy có lý, lúc nhỏ chưa có gì hoàn toàn dựa vào tạo tác kiếp trước, nhưng sau này lớn lại tùy thuộc vào việc dạy dỗ của gia đình, hoàn cảnh xã hội v..v... để quyết định nhân cách khi lớn, chỉ có điều mình hỏi ngoài lề đó là Trung Ngương có coi tướng nhưng bạn nghĩ sao về những người thẩm mỹ viện để cho hợp tướng số? 

Phillippe NGO: Tướng số, là khó luận nhất. Tướng tốt là tướng hài hòa. Không phải mỗi bộ phận đều tốt, thì tổng hòa tướng sẽ tốt. Nếu muốn cải số, không nên thẩm mỹ viện mỗi cái mặt mà cần thẩm mỹ viện toàn bộ thân thể, kể cả nốt ruồi. Trong tướng học, sự hài hòa của những cái trung bình, tốt hơn sự quý tướng ở một bộ phận.

Sửa sắc đẹp thì tốt thôi, vận mạng sẽ đổi là chắc chắn. Có điều đổi theo hướng nào thì còn tùy, sợ đổi thành ra phá tướng thôi. Vốn chân mày cụt đuôi và thưa là tướng nhạt nhòa, không có chủ kiến, thường không đẹp. Đi sửa thành chân mài phượng hoàng, rất đẹp, tạo tướng rất sâu sắc quyết đoán. Thế nhưng trán không cao, môi lại rộng có khóe, vốn là tướng không giỏi, miệng nhiều chuyện. Nếu đi với chân mày cụt thưa, thì cả đời an lành không tranh chấp, miệng tuy nhiều chuyện nhưng không xéo sắc nên không bi ghét. Nay sửa lại thành mài phượng, thì phá tướng, trán không cao, không khôn ngoan, lại còn hay cả quyết, miệng nhiều chuyện lại thêm mài phượng, nói lời cạnh khóe xéo sắc thì giỏi, nhưng lắm kẻ ghét. Xét tổng quan đó là phá tướng, tức là các tướng chỏi nhau, không hòa hợp. Thành ra chữa lợn lành thành lợn què. Nguy hại lắm.

Thương trời sinh lạ lắm, tướng đều rất hòa hợp, trời sinh ra, không có phá tướng. Đến 12 tuổi, hầu hết tướng trẻ em đều là tướng tốt. Trừ trường hợp tập ấm quá xấu thì tướng xấu mới lộ ra ngoài. Nhưng sau 12 tuổi thì bắt đầu có phá tướng, người hay chửi thì miệng ngày càng dài ra, có khóe. Kẻ hay châm biếm thì mắt có cạnh đuôi. Kẻ hiền hòa ít nói thì miệng nhỏ xinh. Kẻ bao dung hiền hậu thì mắt to tròn. Muốn cải số thì dễ thôi, tích đức hành thiện, làm việc cân nhắc, tu tâm dưỡng tính, tự nhiên mặt mài sẽ đổi khác, các phúc tướng đổi thay một cách hài hòa. Vậy đó. 

Như nói ở trên. Tướng học là rất khó bàn. Trừ khi vượt quá 50 tuổi, nếu không lời bàn đều có điểm sơ sót. Mình 26 tuổi, vậy lời bàn này chỉ nên tham khảo, không nên coi là chuẩn xác. Cảm ơn đã thông cảm. 


Phillippe NGO, tác giả Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot ở Pháp.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Mạn Đàm về Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ